Kết quả tìm kiếm cho "Chính quyền mới Afghanistan"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 197
Sau cú sốc Venezuela, năm 2026 vẫn tồn tại những điểm nóng toàn cầu, từ Trung Đông, Ukraine đến không gian mạng, nơi xung đột quân sự, công nghệ và kinh tế đan xen khó lường.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump ngày 16/12 đã ký một thông báo tiếp tục siết chặt và hạn chế hơn nữa việc nhập cảnh của công dân nước ngoài vào Mỹ, bổ sung thêm 5 quốc gia vào danh sách cấm đi lại và áp đặt các hạn chế mới đối với một số nước khác.
Ngày 7/12 (giờ địa phương), chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trục xuất 50 người về Iran trên một chuyến bay thuê bao. Đây là chuyến bay trục xuất thứ hai.
Quan chức Mỹ chưa tiết lộ những quốc gia nào có thể sẽ được đưa thêm vào danh sách, chỉ nói rằng danh sách sẽ gồm “hơn 30 nước” và “Tổng thống Trump đang tiếp tục đánh giá các quốc gia".
Ngày 2/12, tờ New York Times đưa tin Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng xử lý mọi hồ sơ nhập cư, gồm đơn xin thẻ xanh và nhập quốc tịch, đối với công dân đến từ 19 quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nghi phạm trong vụ xả súng vào Lực lượng Vệ binh Quốc gia là công dân Afghanistan và đã nhập cảnh vào Mỹ theo chính sách thời Tổng thống Joe Biden.
Theo xác nhận của quan chức hai nước, một thỏa thuận ngừng bắn 48 giờ giữa Afghanistan và Pakistan đã có hiệu lực vào tối 15/10, sau khi hàng chục binh sĩ và dân thường thiệt mạng trong các vụ đụng độ xuyên biên giới cùng ngày.
Ngày 12/10, Pakistan thông báo đóng các cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau khi quan chức nước này cho biết đã xảy ra các cuộc giao tranh sử dụng vũ khí hạng nặng tại một số huyện biên giới với Afganistan khiến cả hai bên đều chịu nhiều thương vong.
Ngày 26/9, phát biểu tại phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 80 tổ chức tại New York (Mỹ), Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ và hoan nghênh vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong nhiều tháng qua, hình ảnh cột khói bốc lên sau các đợt không kích của Israel đã trở thành điều quen thuộc tại Trung Đông. Tuy nhiên, việc cảnh tượng này xuất hiện trên bầu trời thủ đô Doha của Qatar là điều chưa từng có tiền lệ.
Người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid cho biết riêng tại tỉnh Kunar đã có 1.411 người thiệt mạng, 3.124 người bị thương và hơn 5.400 ngôi nhà bị phá hủy.
Ngày 2/9, một loạt dư chấn tiếp tục làm rung chuyển miền Đông Afghanistan, sau trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra tại các khu vực hẻo lánh ở các tỉnh miền núi nước này, gần biên giới với Pakistan vào đêm 31/8 (giờ địa phương).